Báo Đồng Nai điện tử
En

Ném bể kiếng xe cảnh sát, hai anh em ra tòa lãnh án

07:07, 25/07/2014

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai anh em họ là Hà Công Trung (22 tuổi) và Hà Hoàng Anh (21 tuổi, cùng ngụ thị trấn Định Quán) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai anh em họ là Hà Công Trung (22 tuổi) và Hà Hoàng Anh (21 tuổi, cùng ngụ thị trấn Định Quán) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hà Công Trung là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp tài sản nhưng chưa được xóa án tích. Vào khoảng 16 giờ ngày 15-3-2014, Trung và Anh đến khu vực xã Phú Cường chơi và tổ chức uống rượu cùng một số người bạn. Trong lúc uống rượu giữa Trung và một người khác xảy ra cự cãi nên Trung nhặt 3 cục đá 4x6cm thủ sẵn rồi lên xe để Anh chở về. Trên đường về, Trung và Anh bị một xe ô tô khách chèn ép làm cả hai phải lao xuống lề đường nên rất bực tức. Cả hai rủ nhau ném đá vào các xe chạy ngược chiều.

Khi đến khu vực ấp 94 (xã Túc Trưng), cả hai phát hiện xe ô tô biển số 60C-1200 của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Định Quán do Phó đội trưởng Tống Văn Tuấn điều khiển chạy ngược chiều đang trên đường làm nhiệm vụ. Hoàng Anh đã ném cục đá làm bể kiếng chắn gió rồi cả hai bỏ chạy về hướng Định Quán. Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp với Công an xã Túc Trưng truy đuổi và bắt giữ Trung, Anh giao Cơ quan cảnh sát điều tra.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hà Công Trung 12 tháng tù, Hà Hoàng Anh 10 tháng tù.

Văn Tuấn

 

Tin xem nhiều