Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ thi tuyển chức danh hiệu trưởng các trường ở Trảng Bom

08:07, 25/07/2014

(ĐN)- Ông Lê Kim Bằng, Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho biết, huyện đang xây dựng đề án để dự kiến đến năm học 2015-2016, huyện sẽ bắt đầu triển khai đề án thi tuyển chức danh hiệu trưởng ở một số trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

(ĐN)- Ông Lê Kim Bằng, Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho biết, huyện đang xây dựng đề án để dự kiến đến năm học 2015-2016, huyện sẽ bắt đầu triển khai đề án thi tuyển chức danh hiệu trưởng ở một số trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Đây là vấn đề còn hết sức mới mẻ nên huyện sẽ xin ý kiến của Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT để thực hiện tốt. Mục đích của đề án là bổ sung chức danh hiệu trưởng còn thiếu ở một số trường học trên địa bàn, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, hiệu quả.

Một tiết học của Trường THCS Phan Chu Trinh, trường đạt chuẩn quốc gia của huyện Trảng Bom.
Một tiết học của Trường THCS Phan Chu Trinh, trường đạt chuẩn quốc gia của huyện Trảng Bom.

Hướng tới xây dựng thêm nhiều trường chuẩn quốc gia, trong năm học 2014-2015 tới đây, huyện sẽ ưu tiên nguồn ngân sách, quyết tâm đầu tư, phấn đấu để có 70% số trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất, 30% số trường còn lại sẽ được đầu tư vào giai đoạn sau để đảm bảo tốt điều kiện dạy và học.

Hiện tại, toàn huyện có tới 70% số trường học chưa đạt chuẩn về cơ sở vật chất.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều