Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm điều chỉnh, bổ sung chính sách đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam

11:07, 02/07/2014

(ĐN)- Chiều 2-7, Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đồng chủ trì hội thảo khảo sát tình hình thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

(ĐN)- Chiều 2-7, Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đồng chủ trì hội thảo khảo sát tình hình thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí phát biểu kết luận hội thảo
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí phát biểu kết luận hội thảo

Toàn tỉnh có khoảng trên 13 ngàn người bị phơi nhiễm chất độc da cam, số nạn nhân được công nhận là 4.727 người. Bên cạnh chính sách chung theo quy định, người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ người kháng chiến còn được hưởng các chế độ ưu đãi khác. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số bất cập, như: một số nội dung hướng dẫn thi hành pháp lệnh, nghị định chậm ban hành hoặc không rõ ràng gây lúng túng cho cơ quan quản lý. Thủ tục khám, giám định, xác nhận hồ sơ, bệnh tật liên quan đến chất độc hóa học còn phức tạp, chưa chặt chẽ, thiếu chính xác; một số đối tượng lợi dụng lập hồ sơ giả để hưởng lợi…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đề nghị Trung ương Hội sớm đưa ra những đề xuất nhằm điều chỉnh, bổ sung những chính sách đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều