Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc đoạt giải nhất trống Đội "Em yêu Tổ quốc Việt Nam"

09:07, 16/07/2014

(ĐN)- Ngày 15-7, tại Trung tâm Văn hóa – thể thao huyện Thống Nhất, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức hội thi trống đội "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" năm 2014 (video clip).

(ĐN)- Ngày 15-7, tại Trung tâm Văn hóa – thể thao huyện Thống Nhất, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức hội thi trống đội “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2014 (video clip).

Các đội thể hiện bài trống Quốc ca
Các đội thể hiện bài trống Quốc ca.

Hội thi năm nay có sự tham dự của 11 Hội đồng Đội thuộc các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa với hơn 550 học sinh khối THCS.

Chị Bùi Thị Bích Thủy, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị huyện Xuân Lộc.
Chị Bùi Thị Bích Thủy, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị huyện Xuân Lộc.

Tại hội thi, mỗi đội phải trải qua 2 phần thi, gồm: phần thi chung (thể hiện 2 bài trống: Xuất quân, Quốc ca) và phần thi riêng (bao gồm 5 bài trống Khải hoàn, Chào cờ, Hành tiến, Chào mừng, Liên khúc chào mừng và một bài trống do đơn vị tự sáng tạo).

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đoạt giải nhì.
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đoạt giải nhì.

Kết quả, với số điểm 94/100, đơn vị huyện Xuân Lộc đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; 2 đội Long Thành (92 điểm) và Long Khánh (93 điểm) đồng hạng nhì; 3 giải 3 thuộc về các đội: Thống Nhất (91 điểm), Biên Hòa (90 điểm) và Cẩm Mỹ (88 điểm). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích và 10 giải thưởng phụ cho các đội tham gia hội thi.

Các đơn vị đoạt giải chụp hình lưu niệm tại hội thi.
Các đơn vị đoạt giải chụp hình lưu niệm tại hội thi.

Bên cạnh phần thi liên quan đến các bài trống đội, với trang phục đồng nhất là áo màu đỏ có in hình Quốc kỳ và bản đồ Việt Nam với đầy đủ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 11 đơn vị có mặt tại hội thi đã cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam với đầy đủ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tin, ảnh: Văn Truyên

 

 

 

Tin xem nhiều