Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

09:08, 29/08/2014

(ĐN)- Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 của cấp tiểu học, đại diện Sở GD-ĐT cho biết, đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT...

(ĐN)- Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp tiểu học mới đây, đại diện Sở GD-ĐT cho biết, đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện các chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Vì vậy, toàn ngành cần chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới và phát triển sự nghiệp GD-ĐT.

Học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tà Lài, huyện Tân Phú học môn tiếng Anh với bộ thiết bị dạy học tiên tiến.
Học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tà Lài, huyện Tân Phú học môn tiếng Anh với bộ thiết bị dạy học tiên tiến.

Theo đó, năm học này, cấp tiểu học tiếp tục triển khai thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; đổi mới phương pháp dạy học, bước đầu thực hiện tích hợp trong các môn học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, đảm bảo chất lượng, giảm lưu ban, bỏ học, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; cố gắng tăng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày. Các trường học cần chủ động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, học sinh cách phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe học đường.

Dự kiến trong năm học 2014-2015, toàn tỉnh có 299 trường tiểu học với gần 230 ngàn học sinh, tăng hơn 2 ngàn học sinh so với năm học 2013-2014 (trong đó, tuyển mới học sinh vào lớp 1 là 50,1 ngàn em). Tổng số cán bộ, giáo viên cấp tiểu học là 10.355 người, đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy trên địa bàn tỉnh.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích