Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu thú sau 6 năm trốn truy nã

10:08, 13/08/2014

(ĐN)- Sau 6 năm trốn lệnh truy nã, ngày 12-8 đối tượng Lê Hữu Trí (25 tuổi, ngụ tại KP.2, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom vì hành vi cướp tài sản.

(ĐN)- Sau 6 năm trốn lệnh truy nã, ngày 12-8 đối tượng Lê Hữu Trí (25 tuổi, ngụ tại KP.2, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom vì hành vi cướp tài sản.

Vào khoảng 20 giờ ngày 30-9-2008, Gịp Chanh Khếnh (31 tuổi, ngụ tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom), Nguyễn Mạnh Hải (25 tuổi), Nguyễn Đình Nam (23 tuổi), đều ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Lê Nguyên Văn (24 tuổi, ngụ tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất), Ngô Duy Linh (25 tuổi, ngụ tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom), Trương Văn Thắng (26 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) và Trí chở nhau trên 4 chiếc xe mô tô để đi cướp tài sản. Khi cả bọn đến đoạn đường phía sau Công ty An Thiên Lý (ấp 1, xã Sông Trầu) thì thấy anh Nguyễn Lưu và chị Nguyễn Thị Thơ ngồi trên xe biển số 79K9-7785 tâm sự. Linh đã đến nắm cổ áo anh Lưu, Nam đến đánh và kề dao vào cổ anh Lưu làm chiếc xe bị đổ, Hải khống chế chị Thơ, Linh khám túi anh Lưu lấy được 1 chiếc điện thoại di động đưa cho Trí. Khếnh lấy xe của anh Lưu đưa cho Linh chạy ra quốc lộ 1 theo hướng Trảng Bom. Trí bán chiếc điện thoại được 300 ngàn đồng, Thắng đem xe đi bán không được nên Nam đã ứng trước 600 ngàn đồng cho cả bọn đi nhậu và được quyền sử dụng xe.

 Đến tháng 10-2008, cả bọn bị bắt và bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xử phạt mức án từ 4 - 5 năm tù giam. Riêng Trí bỏ trốn ngay sau đó và bị Cơ quan Công an huyện Trảng Bom truy nã.

Tố Tâm

Tin xem nhiều