Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với TP.Biên Hòa

06:08, 22/08/2014

(ĐN)- Ngày 21-8, Đoàn công tác của Ủy ban tư pháp Quốc hội (Khóa XIII) đã về Đồng Nai khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác: phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng...

(ĐN)- Ngày 21-8, Đoàn công tác của Ủy ban tư pháp Quốc hội (Khóa XIII) do Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Lê Thị Nga làm trưởng đoàn đã về Đồng Nai khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác: phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng và điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Đoàn khảo sát làm việc với lãnh đạo các cơ quan TP.Biên Hòa
Đoàn khảo sát của Ủy ban tư pháp Quốc hội (Khóa XIII) làm việc với TP.Biên Hòa

Trong ngày làm việc đầu tiên, đoàn đã nghe lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân; Công an; Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự TP.Biên Hòa báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm luật; phòng chống tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án ở địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, ban, ngành TP.Biên Hòa đã phản ánh với Ủy ban Tư pháp Quốc hội một số vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Tư pháp như: biên chế cho Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân còn thiếu; thủ tục tái bổ nhiệm, chờ bổ nhiệm thẩm phán chậm, khiến công tác xét xử bị trì hoãn…

Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Lê Thị Nga cho biết, sẽ xem xét và báo cáo lại với Quốc hội những kiến nghị của địa phương, đồng thời nhắc nhở lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành về những tồn tại cần khắc phục gấp như: chế độ sinh hoạt của bị can trong nhà tạm giữ của công an TP.Biên Hòa chưa tốt; các số liệu còn chưa trùng khớp giữa Viện kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự và Tòa án; việc xử lý tin báo tội phạm còn chậm…                                                                                     

                                                             Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều