Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các doanh nghiệp

07:08, 03/08/2014

(ĐN)- Sáng 2-8, tại Công ty hữu hạn công nghiệp Kaifa (Khu công nghiệp Hố Nai), Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức Lễ kỷ niệm 9 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(ĐN)- Sáng 2-8, tại Công ty hữu hạn công nghiệp Kaifa (doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan đặt tại Khu công nghiệp Hố Nai, chuyên thiết kế, gia công, lắp ráp giảm xóc xe gắn máy các loại), Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức Lễ kỷ niệm 9 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn thể người lao động. Đến dự lễ, có đại diện các cơ quan, ban ngành của huyện, đại diện các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn Khu công nghiệp Hố Nai, cùng với hơn 200 lao động tại Công ty Kaifa.

Tinh thần làm việc chăm chỉ của công nhân một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hố Nai (huyện Trảng Bom) những ngày đầu tháng 6-2014.
Tinh thần làm việc chăm chỉ của công nhân một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hố Nai (huyện Trảng Bom) những ngày đầu tháng 6-2014 (ảnh: M.H)

Theo báo cáo của Công ty Kaifa, với gần 400 cán bộ, công nhân viên, thời gian qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đơn vị đã được đông đảo công nhân lao động tích cực tham gia. Họ luôn tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước và doanh nghiệp. Nhờ vậy, ở công ty không xảy ra tình trạng đình công, lãn công, gây mất trật tự công cộng hay trộm cắp tài sản; công ty luôn thực hiện tốt việc khai báo và đăng ký tạm trú khi có cán bộ, chuyên gia người nước ngoài đến công ty làm việc và công tác theo quy định.

Tại buổi lễ, đại diện các công ty, xí nghiệp và công nhân lao động đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, đó là: tình trạng ách tắc giao thông vào mỗi buổi tan ca, vào ca; việc đánh bạc vẫn còn xảy ra tại một số công ty; người lao động băn khoăn, lo lắng về tình trạng mất trộm tại các khu nhà trọ khi công nhân đi làm vắng nhà...

Đại diện Công an huyện Trảng Bom đã tiếp thu các ý kiến nói trên để thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Trảng Bom Cao Văn Hưng cũng đã phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn thể người lao động với các nội dung: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục người lao động nâng cao ý thức thực hiện tốt pháp luật lao động Việt Nam; nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu kích động đình công, lãn công; chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; không sản xuất hàng giả; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tố giác tội phạm ở công ty;  phối hợp với các cơ quan chức năng, quản lý nhà nước thực hiện tốt các chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, không để xảy ra đình, lãn công làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

                                                                             Vũ Ninh

Tin xem nhiều