Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách để phát triển hạ tầng

05:08, 01/08/2014

(ĐN) - Ngày 31-7, Đoàn công tác của Ban kinh tế Trung ương do đồng chí Phạm Xuân Đương, Phó trưởng ban Thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

(ĐN) - Ngày 31-7, Đoàn công tác của Ban kinh tế Trung ương do đồng chí Phạm Xuân Đương, Phó trưởng ban Thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban kinh tế Trung ương làm việc tại Đồng Nai
Đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban kinh tế Trung ương

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2011-2015, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 12%/năm (cao hơn so với mức tăng trưởng của cả nước và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm); tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng khoảng 10%/năm; tỷ lệ nhập siêu giảm dần, chủ yếu là nhập máy móc thiết bị, tư liệu sản xuất.

Tổng vốn FDI thu hút trong 5 năm dự kiến đạt 5,5 tỷ USD, vượt mục tiêu kế hoạch và có sự dịch chuyển dần sang thu hút các dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, dự án công nghệ cao và dịch vụ. Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng bình quân là 14,4%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân trên 20%/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 4%/năm. Dự kiến, năm 2015, toàn tỉnh có trên 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí của tỉnh.

Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn còn gặp một số khó khăn do việc ban hành các luật trong lĩnh vực kinh tế còn chậm, giữa các văn bản cũng chưa thống nhất..., gây khó khăn khi ứng dụng vào thực tế; Chính phủ đưa ra mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng không đưa ra tiêu chí cụ thể, gây khó cho địa phương; chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ tuy đã có, nhưng những nội dung ưu đãi của nhà nước lại chưa “bắt” đúng nhu cầu của nhà đầu tư…

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, quy hoạch vùng hiện đang thiếu một nhạc trưởng để điều phối, phân công trong việc xây dựng liên kết, hợp tác giữa các địa phương, nên vẫn chưa tạo nên sức mạnh kinh tế vùng. Đồng Nai kiến nghị Trung ương tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách nguồn thu nội địa dành cho tỉnh từ 51% lên ít nhất là 70% để đảm bảo mức cân đối ngân sách trung bình so với các địa phương khác, giúp địa phương có nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Đồng chí Phạm Xuân Đương cho biết, đoàn công tác rất quan tâm đến những giải pháp Đồng Nai đề ra để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại. Từ thực tế ở Đồng Nai, đoàn công tác sẽ kiến nghị Chính Phủ tăng cường phân cấp cho địa phương để các địa phương chủ động hơn trong việc định hình chiến lược phát triển kinh tế. Đồng chí đề nghị tỉnh cần quan tâm đến vấn đề quy hoạch ngành, nhất là xác định sản phẩm chủ lực của địa phương...

Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều