Báo Đồng Nai điện tử
En

Án tù cho hai kẻ nhận tiền hối lộ

11:09, 24/09/2014

(ĐN)- Ngày 24-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt hai bị cáo ngụ tại xã Đắk Lua (huyện Tân Phú) là Hoàng Thị Phương (50 tuổi) 8 năm tù giam và Lê Thị Hiền (37 tuổi) 3 năm tù giam vì tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 279 Bộ luật Hình sự.

(ĐN)- Ngày 24-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt hai bị cáo ngụ tại xã Đắk Lua (huyện Tân Phú) là Hoàng Thị Phương (50 tuổi) 8 năm tù giam và Lê Thị Hiền (37 tuổi) 3 năm tù giam vì tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 279 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Phương và Hiền khai nhận từ tháng 6-2011 đến tháng 8-2011, Phương (lúc đó là hiệu trưởng Trường mầm non Đắk Lua, huyện Tân Phú) đã hai lần nhận hối lộ tổng số tiền 62 triệu đồng của ông Phan Đức Nhân và Lý Văn Tuấn để tiếp nhận cô Phan Thị Nhung và Lý Thị Hồng vào trường để dạy học.

Trong hai lần Phương nhận tiền thì Hiền đã một lần cùng Phương nhận 30 triệu đồng của ông Phan Đức Nhân. Với số tiền đó, Phương lấy hết không chia cho Hiền.

Trước đó ngày 23-9, trong phần luận tội tại phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị mức án từ 15-17 năm tù đối với bị cáo Phương và 5-7 năm tù đối với bị cáo Hiền.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều