Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đầu triển khai đề án sữa học đường

10:09, 15/09/2014

(ĐN)- Đề án sữa học đường trên địa bàn Đồng Nai năm 2014 do Sở GD-ĐT chủ trì đã bắt đầu triển khai tại 104 trường mầm non (91 trường công lập, 13 trường ngoài công lập) và 45 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tại 5 huyện: Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc.

(ĐN)- Đề án sữa học đường trên địa bàn Đồng Nai năm 2014 do Sở GD-ĐT chủ trì đã bắt đầu triển khai tại 104 trường mầm non (91 trường công lập, 13 trường ngoài công lập) và 45 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tại 5 huyện: Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc. Có hơn 40 ngàn trẻ mầm non tại 5 địa phương trên được thụ hưởng đề án này.

Theo đó, hàng tuần trẻ được uống sữa liên tục từ thứ 2 đến thứ 5, mỗi lần uống 1 hộp sữa tươi Vinamilk 180ml. Tổng kinh phí thực hiện đề án trong năm 2014 là 18,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 9 tỷ đồng (chiếm 50%), công ty sữa hỗ trợ 2,7 tỷ đồng, phụ huynh chỉ phải đóng 35%.

Ngoài 5 địa phương trên, hơn 1 ngàn trẻ mầm non tại 2 cơ sở giáo dục mầm non do doanh nghiệp thành lập là Trường mầm non Đông Phương (thuộc Tập đoàn Phong Thái, huyện Trảng Bom) và Trường mầm non Thế Giới Xanh (thuộc Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, TP.Biên Hòa) cũng được triển khai đề án này từ ngày 8-9. Tổng kinh phí thực hiện đề án đối với 2 cơ sở giáo dục này là 468,4 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp hỗ trợ 50%, phụ huynh đóng góp 35% và công ty sữa hỗ trợ 15%.

Đến năm 2015, đề án sữa học đường sẽ được triển khai tại tất cả các trường mầm non trên địa bàn tỉnh và học sinh lớp 1 của 5 địa phương nói trên.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều