Báo Đồng Nai điện tử
En

Buộc bồi thường gần 350 triệu đồng cho một công nhân

10:09, 08/09/2014

(ĐN)- Ngày 8-9, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên buộc Công ty TNHH cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát (KP.9, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) phải bồi thường cho công nhân Vũ Ngọc Dũng (KP.4, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) số tiền gần 350 triệu đồng.

(ĐN)- Ngày 8-9, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên buộc Công ty TNHH cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát (KP.9, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) phải bồi thường cho công nhân Vũ Ngọc Dũng (KP.4, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) số tiền gần 350 triệu đồng.

Anh Vũ Ngọc Dũng sau tai nạn lao động hiện sống đời sống thực vật. Ảnh: Đ.Phú
Anh Vũ Ngọc Dũng sau tai nạn lao động hiện sống đời sống thực vật. Ảnh: Đ.Phú

Theo nội dung vụ việc, anh Vũ Ngọc Dũng được Công ty TNHH cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát nhận vào thử việc ngày 14-5-2012, với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng.

Ngày 5-6-2012, trong lúc anh Dũng đang làm việc thì bị điện giật té ngã gây chấn thương não. Sau thời gian dài điều trị, anh Dũng hiện đang sống đời sống thực vật.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều