Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

09:09, 17/09/2014

(ĐN)- Ngày 16-9, ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

(ĐN)- Ngày 16-9, ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đây là bộ Luật có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và vấn đề an sinh xã hội, vì thế được rất nhiều người quan tâm. Một số nội dung của dự thảo Luật BHXH đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp tại hội nghị. Trong đó có việc đề nghị cần mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc như cán bộ chuyên trách cấp xã, nhằm bảo vệ quyền lợi cho nhóm đối tượng này; mức tính lương hưu và lộ trình tính lương hưu; cần xác định cơ quan BHXH là cơ quan công quyền hay cơ quan sự nghiệp; vấn đề tăng mức chế tài đối với doanh nghiệp chây ỳ nợ đọng BHXH; những người tham gia BHXH trên 20 năm bị bệnh nan y nên được nhận BHXH một lần…

Được biết, tính đến tháng 8-2014, toàn tỉnh có 615 ngàn người tham gia BHXH, trong đó có 3,6 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện.

Nhiều ý kiến cho rằng, Luật BHXH nên có tầm nhìn xa từ 10-20 năm, tránh tình trạng quy định của Luật không phù hợp thực tế, khiến Luật chạy theo thực tế.


Phương Liễu
 



 

Tin xem nhiều