Báo Đồng Nai điện tử
En

Chống người thi hành công vụ, lãnh 7 tháng tù

03:09, 11/09/2014

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Minh Duy, 35 tuổi, ngụ ấp 4, xã Suối Nho về tội chống người thi hành công vụ và tuyên phạt mức án 7 tháng tù về hành vi này.

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Minh Duy, 35 tuổi, ngụ ấp 4, xã Suối Nho về tội chống người thi hành công vụ và tuyên phạt mức án 7 tháng tù về hành vi này.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 26-3-2014, Nguyễn Bá Lịch, 28 tuổi, ngụ ấp 4, xã Suối Nho điều khiển mô tô chạy trên Tỉnh lộ 763 ra QL.20. Khi đến khu vực gần nhà thờ Suối Nho thì Lịch bị xe ô tô biển số 54M 3789 do anh Lương Văn Lâm điều khiển vượt lên khiến Lịch phải tấp sát vào lề đường. Lịch cho rằng, anh Lâm điều khiển ép xe mình nên đuổi theo và chặn xe anh Lâm lại rồi dẫn đến cự cãi. Lịch dùng tay đấm bể kính chắn gió bên phải rồi tiếp tục chạy về nhà lấy một cục gạch quay lại đánh Lâm.

Thấy Lịch mang theo hung khí, ba mẹ của Lịch căn ngăn, đồng thời điện thoại cho Nguyễn Minh Duy và Nguyễn Minh Du chạy ra để giái quyết sự việc. Đến nơi, Lịch dùng tay đấm vào mặt anh Lâm nhưng không gây thương tích gì.

Lúc này, Công an xã Suối Nho nhận được tin báo đã cử tổ công tác gồm: ông Trần Công Văn, Lê Tiến Đạt, Dương Văn Tám (mặc trang phục công an xã) và ông Đào Xuân Nghĩa (mặc thường phục) đều là công an viên của xã đến hiện trường giải quyết sự việc.

Sau khi mời Lịch về trụ sở làm việc và lập biên bản xác minh hiện trường, chụp ảnh ghi nhận vụ việc, thì bị gia đình của Lịch can ngăn không cho thực hiện. Riêng Nguyễn Minh Duy dùng chân đạp đổ xe của Lịch làm xáo trộn hiện trường. Tổ công tác yêu cầu Duy về trụ sở làm việc nhưng Duy không chấp hành mà còn dùng tay đánh vào mặt, vào người của công an viên Dương Văn Tám và Đào Xuân Nghĩa, gây thương tích nhẹ. Lực lượng công an sau đó đã không chế và đưa Duy về trụ sở để làm rõ vụ việc.

V.T

Tin xem nhiều