Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng viên bị kỷ luật ở khối hành chính Nhà nước chiếm tỷ lệ cao

10:09, 15/09/2014

(ĐN)- Theo số liệu thống kê hàng năm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, số đảng viên bị kỷ luật ở khu vực hành chính Nhà nước luôn chiếm tỷ lệ cao và đứng đầu so với các khu vực khác (khu vực cơ quan Đảng, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp).

(ĐN)- Theo số liệu thống kê hàng năm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, số đảng viên bị kỷ luật ở khu vực hành chính Nhà nước luôn chiếm tỷ lệ cao và đứng đầu so với các khu vực khác (khu vực cơ quan Đảng, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp). Theo đó, năm 2012 toàn tỉnh có 306 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó đảng viên khối Nhà nước bị kỷ luật là 120 đảng viên. Bước sang năm 2013, số đảng viên khối Nhà nước bị thi hành kỷ luật cũng vẫn giữ ở mức 120/350 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Đồng chí Hoàng Thị Lài, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cho biết 6 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ thi hành kỷ luật đảng viên toàn tỉnh đã giảm 0,05% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đảng viên bị thi hành kỷ luật vẫn tập trung ở khối hành chính Nhà nước.

Phương Hằng

 

 

Tin xem nhiều