Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 30 hécta tiêu bị nhiễm bệnh

10:09, 15/09/2014

(ĐN)- Ông Nguyễn Hoàng Mỹ, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện Thống Nhất, cho biết toàn huyện có 27 hécta cây tiêu bị nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm, tập trung chủ yếu ở các xã: Hưng Lộc, Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 3.

(ĐN)- Ông Nguyễn Hoàng Mỹ, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện Thống Nhất, cho biết toàn huyện có 27 hécta cây tiêu bị nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm, tập trung chủ yếu ở các xã: Hưng Lộc, Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 3.

Trước tình hình này, Trạm Bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo bà con nông dân cần giữ vườn tiêu thông thoáng, chăm sóc cho cây tiêu sinh trưởng và phát triển tốt, bón phân hữu cơ ủ hoai mục và bón cân đối hàm lượng NPK, có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng, vệ sinh vườn sau thu hoạch, xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý dịch bệnh ngay từ đầu vụ.

Bên cạnh đó, cần vét và đào mương thoát nước trước khi mưa xuống, chú ý phòng trừ một số dịch hại phát sinh mạnh, như: rệp sáp, tuyến trùng...

Hữu Thắng

Tin xem nhiều