Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích bắt đối tượng bị truy nã

10:09, 15/09/2014

(ĐN)- Sáng 15-9, Ban lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ Công an xã Xuân Hòa, ông Lê Hữu Dũng, Phó trưởng Công an xã và công dân Phạm Văn Tùng.

(ĐN)- Sáng 15-9, Ban lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ Công an xã Xuân Hòa, ông Lê Hữu Dũng, Phó trưởng Công an xã và công dân Phạm Văn Tùng.

Các tập thể và cá nhân trên đã có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt đối tượng Phan Thức Phước (SN 1946 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế kết án tù chung thân về tội “cướp tài sản” vào năm 1976. Trong thời gian thụ hình, lợi dụng lúc sơ hở của cán bộ giám thị trại giam, vào ngày 13-10-1986, đối tượng này đã tẩu thoát. Để tránh sự truy bắt của cơ quan điều tra, Phước đã thay tên đổi họ thành Phan Đức Vinh, quê quán ở Bến Tre, thường xuyên thay đổi chỗ ở. Khoảng 17 giờ ngày 17-8-2014, công dân Phạm Văn Tùng phát hiện Phước đang lẩn trốn tại địa bàn nên  báo cho Công an xã Xuân Hòa phối hợp truy bắt. Tại cơ quan điều tra, Phan Đức Vinh đã khai nhận chính là Phan Thức Phước, kẻ có lệnh truy nã 29 năm về trước.

Đinh Tài

Tin xem nhiều