Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng đột xuất 2 thanh niên

10:09, 14/09/2014

(ĐN)- UBND huyện Long Thành và UBND xã Tam An vừa khen thưởng đột xuất cho 2 gương điển hình là anh Nguyễn Văn Hiền (25 tuổi, quê huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại xã Tam An, dũng cảm cứu trẻ bị đuối nước) và anh Nguyễn Lê Minh Đăng (công an viên xã Tam An, dũng cảm bắt đối tượng bị nghiện hút nặng).

(ĐN)- UBND huyện Long Thành và UBND xã Tam An vừa khen thưởng đột xuất cho 2 gương điển hình là anh Nguyễn Văn Hiền (25 tuổi, quê huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại xã Tam An, dũng cảm cứu trẻ bị đuối nước) và anh Nguyễn Lê Minh Đăng (công an viên xã Tam An, dũng cảm bắt đối tượng bị nghiện hút nặng).

Trước đó, vào ngày 14-7, anh Hiền đi ngang bến ghe ở ấp 6, xã Tam An thì phát hiện một em bé đang chới với kêu cứu trên sông. Anh Hiền đã nhảy xuống sông vớt bé đưa lên bờ. Đó là bé Ngô Hoàng Minh, 5 tuổi, con của anh Ngô Duy Phương ở ấp 6, xã Tam An. Trước đó, bé Minh cùng bạn chạy xuống ghe chơi và bị ngã xuống sông.

Trường hợp anh Đăng, vào ngày 5-9, trong khi truy bắt đối tượng nghiện ma túy Võ Văn Là ở ấp 1, xã Tam An, anh đã bị đối tượng này cắn chảy máu. Được biết, Là bị nghiện hút nặng, đã có quyết định đưa vào trại cai nghiện từ đầu năm 2012 nhưng không chấp hành, bỏ trốn. Ngày 5-9, Là về thăm nhà thì bị bắt. 

An An

Tin xem nhiều