Báo Đồng Nai điện tử
En

Kinh doanh hàng cấm, ba hộ bị phạt gần 20 triệu đồng

11:09, 28/09/2014

(ĐN)- Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Thống Nhất vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 20 triệu đồng đối với ba hộ kinh doanh ở khu vực chợ Dầu Giây về lỗi kinh doanh hàng cấm.

(ĐN)- Ngày 28-9, Trung tá Nguyễn Văn Lý, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Thống Nhất cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 20 triệu đồng đối với ba hộ kinh doanh ở khu vực chợ Dầu Giây về lỗi kinh doanh hàng cấm.

Theo đó, ông Vũ Thái Hòa, 40 tuổi (ngụ ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh), bà Ngô Thị Bích Trâm, 27 tuổi (ngụ ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2), mỗi người chịu mức phạt số tiền 7,5 triệu đồng và bà Lê Thị Biệp, 50 tuổi (ngụ ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2), mức phạt 4,5 triệu đồng.

Trước đó, trong hai ngày: 1 và 2-9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Thống Nhất đã bất ngờ kiểm tra 3 cửa hàng kinh doanh tạp hóa tại cổng chợ Dầu Giây do ông Hòa, bà Trâm và bà Biệp làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ tại hộ kinh doanh của ông Hòa 140 gói Jet, 30 gói thuốc Hero; tại hộ kinh doanh của bà Trâm là 80 gói thuốc lá nhãn hiệu Esse, 70 gói thuốc nhãn hiệu 555, 30 gói thuốc nhãn hiệu Jet; tại hộ bà Biệp thu giữ 70 gói nhãn hiệu Esse, 20 gói thuốc nhãn hiệu Hero.

Ban đầu, các chủ cửa hàng này khai nhận, thường xuyên mua thuốc lá lậu các nhãn hiệu trên của một người tên Tiến chưa rõ địa chỉ để bán lại kiếm lời. Việc mua bán diễn ra khoảng 3 tháng nay.

 Thảo Nguyên

Tin xem nhiều