Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án vì chống người thi hành công vụ

07:09, 25/09/2014

(ĐN)- Ngày 24-9, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm bị cáo tham gia chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) vào đầu tháng 8-2014.

(ĐN)- Ngày 24-9, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm bị cáo tham gia chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) vào đầu tháng 8-2014.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo đó, các bị cáo Quách Minh Tài (32 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) bị xử phạt 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. 3 bị cáo khác là Trần Thị Bích Vân (47 tuổi, mẹ ruột Tài) bị xử phạt 2 năm tù, cùng Nguyễn Trí Thức (21 tuổi, ngụ xã Đại Phước) và Bùi Minh Chí (23 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) xử phạt mỗi người 1 năm 4 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ, ngày 10-8, sau khi đi dự sinh nhật của bạn trên đường về đến xã Đại Phước, Tài thấy hai người bạn của mình là Phạm Cẩm Lụa và Trần Minh Tâm bị tổ tuần tra lực lượng cảnh sát 113 (Công an huyện Nhơn Trạch) dừng xe kiểm tra giấy tờ vì không đội mũ bảo hiểm, nên Tài cũng dừng lại gây sự, không cho lực lượng công an lập biên bản. Thấy vậy, tổ tuần tra yêu cầu Tài đi chỗ khác thì đối tượng không chấp hành. Trước tình thế này, tổ tuần tra đã đưa Tài về trụ sở xã Đại Phước và đối tượng đã tìm cách chống cự và la, hét. Không những thế, khi bị đưa đi, Tài còn cắn vào tay một chiến sĩ cảnh sát và bứt đứt bảng tên của một chiến sĩ khác.

Biết tin con bị bắt về xã, bà Vân đã chạy lên la lớn “công an đánh dân” và hô hào mọi người tụ tập gây áp lực với công an. Không những thế, bà Vân cùng với Thức, Chí và nhiều người khác cầm cánh cổng trụ sở UBND xã Đại Phước rung, lắc và xô đổ. Sự việc trên đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở xã Đại Phước. Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với công an địa phương đến can thiệp mới được giải quyết.

Sau khi sự việc xảy ra, ngoài Tài, lực lượng công an cũng đã bắt giữ bà Vân, cùng Thức và Chí để điều tra. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều