Báo Đồng Nai điện tử
En

42 đề tài nghiên cứu khoa học

11:10, 19/10/2014

(ĐN)- Hội nghị khoa học - kỹ thuật năm 2014 vừa được Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức với 42 đề tài mang tính tổng kết thực tiễn từ quá trình hoạt động của đội ngũ y, bác sĩ trong bệnh viện.

(ĐN)- Hội nghị khoa học - kỹ thuật năm 2014 vừa được Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức với 42 đề tài mang tính tổng kết thực tiễn từ quá trình hoạt động của đội ngũ y, bác sĩ trong bệnh viện. Trong đó, đáng chú ý là một số đề tài ghi nhận sự nỗ lực của bệnh viện trong chẩn đoán, điều trị một số kỹ thuật khó, như: phẫu thuật tái tạo vú cho bệnh nhân bị ung thư vú, điều trị ung thư gan, suy tim...

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết hội nghị khoa học - kỹ thuật là hoạt động thường niên của bệnh viện nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sĩ được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh. Từ đó, ứng dụng các thành tựu y học vào công tác khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều