Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần 250 triệu USD để cải tạo môi trường sân bay Biên Hòa

03:10, 21/10/2014

(ĐN)- Ngày 21-10, Văn phòng Ban chỉ đạo 33 phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Hà Nội tổ chức hội thảo "Đánh giá thực trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa - Những việc cần làm".

(ĐN)- Ngày 21-10, tại Khách sạn Đồng Nai, Văn phòng Ban chỉ đạo 33 phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Hà Nội tổ chức hội thảo "Đánh giá thực trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa - Những việc cần làm".

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Truyên
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Văn Truyên)

Tại hội thảo, PGS.TS Lê Kế Sơn, Giám đốc Dự án quốc gia cho hay, khối lượng đất ô nhiễm tại Biên Hòa ước tính vào khoảng 250 ngàn m3 với nồng độ dioxin lên tới 1,18 triệu ppt. Để xử lý triệt để toàn bộ khối lượng đất này, dự kiến kinh phí sẽ cần đến 250 triệu USD.

Đánh giá về thực trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, ông Bakhodir Burkhanov, Phó giám đốc quốc gia Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, nồng độ ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa là rất cao. Đất bị ô nhiễm ở đây có cấu trúc và thành phần chưa từng được thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Do đó, việc cải tạo môi trường và quy hoạch sử dụng đất ở trong và xung quanh khu vực sân bay đòi hỏi phải có sự nỗ lực chung của rất nhiều đơn vị.

Được biết, từ năm 2009 đến nay, sân bay Biên Hòa đã được thực hiện một số biện pháp tạm thời, nhằm ngăn chặn sự lây lan của ô nhiễm dioxin đến các khu vực lân cận. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch tổng thể, nhằm cải tạo môi trường vẫn chưa thể triển khai do nhiều nguyên nhân, trong đó có kinh phí.

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều