Báo Đồng Nai điện tử
En

Có chính sách đột phá để phát triển kinh tế, thực hiện tốt an sinh

03:10, 23/10/2014

(ĐN)- Sáng 23-10, các cán bộ đối tượng 3 và quy hoạch nguồn cấp tỉnh, huyện (nhiệm kỳ 2015-2020) đã nghe GS.TS Trịnh Duy Luân trình bày chuyên đề: "Xung đột, mâu thuẫn kinh tế-xã hội ở Việt Nam- những vấn đề đặt ra để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững".

 

(ĐN)- Sáng 23-10, tại hội trường Tỉnh ủy diễn ra hội nghị chuyên đề cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 3 và cán bộ quy hoạch nguồn cấp tỉnh, huyện (nhiệm kỳ 2015-2020). Hội nghị được thực hiện trực tuyến từ Hội trường Tỉnh ủy đến Hội trường Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và 11 điểm cầu tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đang nghe GS.TS Trịnh Duy Luân trình bày chuyên đề tại hội nghị (Ảnh: Nga Sơn)

Tại hội nghị, GS.TS Trịnh Duy Luân, nghiên cứu viên cao cấp chuyên ngành xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trình bày chuyên đề: "Xung đột, mâu thuẫn kinh tế-xã hội ở Việt Nam- những vấn đề đặt ra để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững".

Theo GS.TS Trịnh Duy Luân, hiện Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức để phát triển bền vững, như giải quyết việc làm, năng suất lao động thấp, chêch lệch giàu nghèo...Tình trạng lạm phát, nợ công gia tăng đã gây nên những xung đột về lợi ích, đặc biệt là lợi ích về kinh tế, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện những chính sách an sinh xã hội. Chính vì vậy, để phát triển bền vững, cần thiết phải có những chính sách mang tính đột phá để vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa thực hiện tốt an sinh, nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân.

Theo Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai Đặng Mạnh Trung, việc tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ là nhằm bổ sung kiến thức lý luận, giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm với nhiệm vụ mới. 

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều