Báo Đồng Nai điện tử
En

Công ty CP đường Biên Hòa: Sản xuất đường tăng gần 1.700 tấn

08:10, 31/10/2014

(ĐN) - Ngày 30-10, ông Thái Văn Chuyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đường Biên Hòa cho biết, năm 2014, công ty dự tính sẽ sản xuất gần 121.700 tấn đường các loại, nhưng đến thời điểm này công ty đã đạt gần 123.400 tấn đường, tăng gần 1.700 tấn so với kế hoạch.

Cong
Sản xuất đường tại Công ty CP đường Biên Hòa

(ĐN) - Ngày 30-10, ông Thái Văn Chuyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đường Biên Hòa cho biết, năm 2014, công ty dự tính sẽ sản xuất gần 121.700 tấn đường các loại, nhưng đến thời điểm này công ty đã đạt gần 123.400 tấn đường, tăng gần 1.700 tấn so với kế hoạch. Lượng đường bán ra đạt khoảng 77.500 tấn, tăng gần 1.600 tấn so với năm 2013.

Cũng theo ông Chuyện, giá đường thời gian gần đây có xu hướng ổn định và tăng nhẹ, với giá bán sỉ đường loại 50 kg/bao là hơn 15 ngàn đồng/kg, đường túi 1/2 kg/túi và 1 kg/túi là 18 ngàn đồng/kg. Giá bán lẻ đường tùi từ 19-20 ngàn đồng/kg. Doanh thu của công ty năm 2014 đạt gần 1.260 tỷ đồng.

Để nâng sức cạnh tranh cho thương hiệu đường Biên Hòa, công ty dự tính sẽ tiếp tục đầu tư cho nông dân trồng mía, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và bao tiêu đầu ra cho nông dân. Thời gian qua, nhiều nhà máy sản xuất đường trong nước gặp khó khăn vì cung vượt cầu, lượng đường tồn kho cả nước lên đến trên nửa triệu tấn, song tại Công ty CP đường Biên Hòa lượng đường tồn kho không nhiều. Theo dự báo của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, khả năng năm 2015 giá đường sẽ dần hồi phục.

                                     Hương Giang

Tin xem nhiều