Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 13% bị cáo được hưởng án treo

03:10, 08/10/2014

(ĐN)- Ngày 8-10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh để kiểm tra, giám sát về công tác xét xử, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành án hình sự.

(ĐN)- Ngày 8-10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh để kiểm tra, giám sát về công tác xét xử, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành án hình sự.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.
Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh cho biết, tính từ tháng 10-2013 đến hết tháng 8-2014, tòa án 2 cấp huyện và tỉnh đã thụ lý 16.115 vụ án các loại, qua đó đã giải quyết được hơn 13 ngàn vụ (trong đó 12.462 vụ được giải quyết theo trình tự sơ thẩm, 775 vụ giải quyết theo trình tự phúc thẩm và 23 vụ giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm), tăng 674 vụ so với năm 2013.

Trong số các vụ án đã thụ lý, có 2.960 vụ/5.212 bị cáo án hình sự; 4.553 vụ án dân sự (bao gồm các vụ việc dân sự; hôn nhân gia đình; lao động; kinh doanh thương mại…). Cũng theo báo cáo, thời gian qua, trong số các vụ án hình sự được tòa các cấp thụ lý, giải quyết, có 739 vụ với 1.109 bị cáo được cho hưởng án treo (chiếm tỷ lệ 12,9% trên tổng số bị cáo đã đưa ra xét xử sơ thẩm).

Tại buổi giám sát, các đại biểu cũng đặt vấn đề về các vụ án bị cáo được cho hưởng án treo là do bị cáo nuôi con nhỏ hoặc đang mang thai. Tuy nhiên, có những trường hợp trong quá trình thụ lý án, nhưng bị cáo lại mang thai. Một số đại biểu đặt câu hỏi liệu mang thai có phải là chiêu thức để né tránh án của các bị cáo?

 Đối với các vụ án vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông, theo các đại biểu, số liệu giữa tòa án và Ban An toàn giao thông tỉnh không trùng khớp. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2014, số người chết về tai nạn giao thông tăng, nhưng số vụ việc được tòa thụ lý trong thời gian này lại giảm. Về vấn đề này, theo đại diện Tòa án tỉnh, có thể các vụ án đang được cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát thụ lý nên tòa án chưa có số liệu.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều