Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai năm tù cho tội cố ý gây thương tích

04:10, 24/10/2014

(ĐN)- Ngày 22-10, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất tổ chức phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Lê Văn Hùng (sinh năm 1988); Lê Ngọc Thảo (sinh năm 1993); Nguyễn Tùng Vinh (sinh năm 1991) và Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1996), cùng ngụ xã Bàu Hàm 2 về "tội cố ý gây thương tích" quy định tại điều 104 Bộ Luật hình sự.

(ĐN)- Ngày 22-10, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất tổ chức phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Lê Văn Hùng (sinh năm 1988); Lê Ngọc Thảo (sinh năm 1993); Nguyễn Tùng Vinh (sinh năm 1991) và Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1996), cùng ngụ xã Bàu Hàm 2 về “tội cố ý gây thương tích” quy định tại điều 104 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, bị cáo Lê Văn Hùng là người làm thuê tại công trình xây dựng cho anh Bùi Văn Thủy, sinh năm 1991. Trong quá trình làm việc, hai bên đã xảy ra mâu thuẩn. Vào khoảng 20h ngày 4-4-2014, Lê Văn Hùng, cùng Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Tùng Vinh, Nguyễn Minh Hải đang ngồi nhậu, thì thấy anh Bùi Văn Thủy cùng người bạn là anh Trần Trung Trọng, ngụ xã Xuân Thạnh đang nói chuyện, nên Vinh nói anh Thủy qua ngồi chơi với nhóm của Hùng.

Trong lúc ngồi chơi, do đang bực tức với anh Thủy từ trước, lại có sẵn men rượu, thiếu kiềm chế, bị cáo Lê Văn Hùng đã dùng cùi chỏ đánh một cái trúng ngực anh Thủy. Thấy anh Hùng đánh anh Thủy, Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Tùng Vinh, Nguyễn Minh Hải cũng xông vào dùng ghế nhựa đánh anh Thủy gây thương tích. Sau đó, cả nhóm bỏ đi về, còn anh Thủy được đưa đi bệnh viện, với tỷ lệ thương tật 21%.

Kết thúc phiên tòa, Tòa án Nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng 2 năm tù giam; các bị cáo Lê Ngọc Thảo, Nguyễn Tùng Vinh và Nguyễn Minh Hải... mỗi bị cáo 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhật Quang

Tin xem nhiều