Báo Đồng Nai điện tử
En

Học viên theo học chương trình Anh văn Cambridge tăng nhanh

09:10, 17/10/2014

(ĐN)- Theo Sở GD-ĐT, năm học 2013-2014, sở quản lý 113 đơn vị giảng dạy Tin học, ngoại ngữ, 3 đơn vị giảng dạy các lớp kỹ năng sống trong toàn tỉnh với gần 126 ngàn lượt học viên.

Một lớp học tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ, TP. Biên Hòa
Một lớp học tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ, TP. Biên Hòa

(ĐN)- Theo Sở GD-ĐT, năm học 2013-2014, sở quản lý 113 đơn vị giảng dạy Tin học, ngoại ngữ, 3 đơn vị giảng dạy các lớp kỹ năng sống trong toàn tỉnh với gần 126 ngàn lượt học viên.

Tuy nhiên, trong khi số học viên học Tin học giảm 2,5 ngàn lượt người so với năm học trước, thì  học viên học ngoại ngữ lại tăng lên 26,2 ngàn lượt. Riêng học viên các lớp thuộc chương trình Anh văn Cambridge là 75,1 ngàn lượt, chiếm 60,3% tổng số học viên học ngoại ngữ, tiếp đó là các lớp tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Có rất ít học viên học Anh văn theo chứng chỉ quốc gia trình độ A, B, C (chỉ có 280 học viên trong toàn tỉnh).

Được biết, tổng số giáo viên dạy Tin học hiện chỉ có 17 người, thì giáo viên dạy ngoại ngữ lại có 491 người (trong đó có 23 giáo viên người nước ngoài đang giảng dạy tiếng Anh). Số giáo viên trên đều đáp ứng được chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với công việc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân trong tỉnh, Sở GD-ĐT đã và đang phối hợp với Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Trường đại học Cambridge, Vương quốc Anh và Hội đồng Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ thông qua công ty IIG Việt Nam tổ chức tốt các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho các học viên.

Nhân lễ tổng kết năm học 2013-2014, Sở GD-ĐT đã trao tặng giấy khen cho 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong dạy và học.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều