Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 60 năm sự kiện tập kết chuyển quân ra miền Bắc

11:10, 29/10/2014

Tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ngày 28-10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm sự kiện tập kết chuyển quân ra miền Bắc (1954). Đây là một sự kiện quan trọng trong Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam năm 1954.

Tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ngày 28-10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm sự kiện tập kết chuyển quân ra miền Bắc (1954). Đây là một sự kiện quan trọng trong Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam năm 1954. Cao Lãnh, thuộc tỉnh Long Châu Sa (nay là tỉnh Đồng Tháp) được Đảng ta chọn làm một trong ba khu tập kết quan trọng tại Nam bộ.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 60 năm ngày tập kết chuyển quân, tỉnh Đồng Tháp đồng loạt tổ chức chuỗi các hoạt động đặc sắc nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Sáng 29-10, tại khu vực bến phà Cao Lãnh, TP.Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công công trình Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh. Tượng được xây dựng trên diện tích 12 ngàn m2 đất với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Công trình được thực hiện theo 2 giai đoạn.

* Trong 2 ngày 28 và 29-10 nhận lời mời của Ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm sự kiện tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (Đồng Tháp), đoàn Đồng Nai gồm các cựu chiến binh: Đặng Văn Minh (xã Xuân Lập, TX.Long Khánh), Đào Công Trương (thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom), Phạm Văn Gia (xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa) đã về tham gia các hoạt động kỷ niệm  tại  Cao Lãnh.

Được biết, Đồng Nai hiện có 9 cựu chiến binh từng tham gia sự kiện tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh vào năm 1954, nhưng do sức khỏe yếu nên chỉ có 3 cựu chiến binh tham  dự lễ kỷ niệm lần này.

P.V - Hoàng Long

Tin xem nhiều