Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều vùng bị ngập do triều cường và xả lũ

10:10, 10/10/2014

(ĐN) - Ngày 10-10, nhiều vùng trũng ven hạ lưu sông Đồng Nai bị ngập sâu trong nước do triều cường và hồ Trị An tăng lượng xả tràn. Diện tích bị ngập đa số là đất trồng lúa, cây ăn trái. Mực nước ngập từ 0,3-0,6m.

(ĐN) - Ngày 10-10, nhiều vùng trũng ven hạ lưu sông Đồng Nai bị ngập sâu trong nước do triều cường và hồ Trị An tăng lượng xả tràn. Diện tích bị ngập đa số là đất trồng lúa, cây ăn trái. Mực nước ngập từ 0,3-0,6m.

Những xã bị ngập nhiều là Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu); An Phước (huyện Long Thành); Phú Đông, Đại Phước, Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch)... Ông Võ Văn Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Phước (huyện Long Thành), cho biết từ đầu mùa mưa đây là lần đầu tiên khu vực ấp 1,2,3 của xã bị ngập sâu do triều cường và hồ Trị An xả lũ, diên tích bị ngập hơn 50 hécta. Trong đó, hơn một nửa diện tích bị ngập là trồng cây ăn trái, gồm: dâu, măng cụt, sầu riêng, còn lại là đất trồng lúa. Theo thống kê ban đầu của các xã, diện tích bị ngập do triều cường và hồ Trị An xả lũ trên 200 hécta. Ngập lụt làm một số cánh đồng người dân mới gieo sạ lúa vụ mùa bị mất trắng. Nhiều bờ bao của người dân ở các vùng trũng ven sông cũng bị vỡ gây ngập lụt.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Đồng Nai, ngày 10-10 là đỉnh của triều cường ở hạ lưu sông Đồng Nai. Từ ngày 11-10, triều cường có giảm nhưng vẫn ở mức cao, cộng với lượng xả của hồ Trị An khoảng 1.660m3/giây khả năng tiếp tục gây ngập lụt ở những vùng trũng ven sông Đồng Nai.

 Hương Giang

Tin xem nhiều