Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường kiểm tra những nơi còn xảy ra tệ nạn xã hội

03:10, 28/10/2014

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh phòng, chống mại dâm trên địa bàn Đồng Nai diễn ra vào ngày 28-10.

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh phòng, chống mại dâm trên địa bàn Đồng Nai diễn ra vào ngày 28-10.

Đồng chí Nguyễn Thành Trí tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện pháp lệnh phòng, chống mại dâm
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Được biết, trong 10 năm qua, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, giúp phụ nữ nghèo vay vốn nhằm ngăn ngừa sự gia tăng tệ nạn mại dâm. Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh đã có 143 trên tổng số 171 xã, phường, thị trấn được công nhận không có tệ nạn ma túy, mại dâm, tăng 51 đơn vị so với năm 2003.

Đoàn kiểm tra liên ngành các cấp và thanh tra chuyên ngành cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý với các cơ sở kinh doanh dùng phương thức phục vụ có tính khêu gợi, kích dục. Qua đó, đã đình chỉ kinh doanh 182 cơ sở, rút giấy phép kinh doanh 68 cơ sở và đề xuất xử lý phạt với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 69 tập thể và 78 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm thời gian qua.

Đăng Tùng

 

 

 

Tin xem nhiều