Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:10, 17/10/2014

* 9 tháng của năm 2014 Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Xuân Lộc đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 295 hộ gồm 406 giấy với 450 thửa, tổng diện tích là 201,4 hécta (đạt 48,65% so với kế hoạch năm 2014).

* 9 tháng của năm 2014 Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Xuân Lộc đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 295 hộ gồm 406 giấy với 450 thửa, tổng diện tích là 201,4 hécta (đạt 48,65% so với kế hoạch năm 2014).

Ngân Hà

* Chiều 16-10, UBND thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) phối hợp tổ chức lễ bế giảng lớp dạy nghệ thuật đan gùi, nấu cơm lam, rượu cần của dân tộc Mạ tại KP.Hiệp Nghĩa. Lớp học có 20 học viên. Sau 1 tuần, các học viên có thể tự tay đan gùi, nấu cơm lam, rượu cần. Lớp học góp phần khôi phục bản sắc văn hóa của dân tộc Mạ, tiếp tục lưu giữ và truyền dạy lại cho các thế hệ sau.

Tuyết Mai

* HĐND huyện Trảng Bom đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện thí điểm phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn. Đoàn đã nêu ra một số hạn chế, như: tỷ lệ hộ dân tham gia trong việc thu gom rác tại nguồn chưa cao, việc trung chuyển thu gom rác chưa đảm bảo theo yêu cầu; sử dụng một số thùng rác đạt hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp tuyên truyền giữa các ban, ngành còn hạn chế…

Hồng Lĩnh

* Ngoài xã An Phước được công nhận nông thôn mới từ đầu năm 2014, huyện Long Thành đã có thêm 3 xã: Long An, Long Đức, Long Phước đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng thẩm định tỉnh họp xét công nhận xã nông thôn mới và 9 xã còn lại cũng đạt từ 13-18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chí Tài

*  Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán phối hợp cùng Trung tâm truyền máu Chợ rẫy khu vực Đông Nam bộ đã tổ chức tiếp nhận gần 90 đơn vị máu của các tình nguyện viên trên địa bàn huyện. Những năm qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, huyện Định Quán là địa phương có đông tình nguyện viên tham gia hiến máu trong tỉnh.

Thanh Danh

* 9 tháng của năm 2014, huyện Nhơn Trạch đạt 90% khối lượng thi công các gói thầu giao thông và hệ thống thoát nước trong cụm công nghiệp. Hiện cụm công nghiệp có 5 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 92 tỷ đồng, giải quyết việc làm được 1.670 lao động và 27 doanh nghiệp khác được giới thiệu địa điểm đầu tư thực hiện dự án, trong đó có 3 dự án đang triển khai xây dựng nhà máy.

Kim Vũ

 

Tin xem nhiều