Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức Gala bảo vệ động vật hoang dã

09:10, 31/10/2014

(ĐN) - Ngày 30-10, tại TP. HCM đã diễn ra Gala về bảo vệ động vật hoang dã với sự đồng tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương – Cơ quan thường trực tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (Bộ Tài nguyên - môi trường) và các tổ chức bảo vệ động thực vật hoang dã.

 (ĐN) - Ngày 30-10, lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Gala về bảo vệ động vật hoang dã với sự đồng tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương – Cơ quan thường trực tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và môi trường), các tổ chức bảo vệ động thực vật hoang dã. Tham dự gala về bảo vệ động vật hoang dã có đại diện của nhiều bộ, ngành như: kiểm lâm, cảnh sát môi trường, hải quan, tòa án, đại sứ quán các nước...

Các loài động vật hoang dã, loài chim quý ở Vườn quốc gia Cát Tiên.
Các loài động vật hoang dã, loài chim quý ở Vườn quốc gia Cát Tiên (ảnh minh họa)

Buôn bán động vật hoang dã trái phép có nguy cơ làm nhiều loại động vật hoang dã trong tự nhiên có nguy cơ bị tuyệt chủng đe dọa đến đa dạng sinh học. Thời gian qua, Việt Nam luôn có những biện pháp tăng cường kiểm tra, truy quét các cơ sở, đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Theo Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (WCS), sử dụng động vật hoang dã có nguy cơ mắc bệnh cao. Đơn cử như bệnh SARS bắt nguồn từ loài cầy hương. Vì thế, người tiêu dùng không nên sử dụng động vật hoang dã tự nhiên để hạn chế mắc các loại bệnh nguy hiểm.

                             Hương Giang

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích