Báo Đồng Nai điện tử
En

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức về nguồn tại Trung ương Cục miền Nam

11:10, 19/10/2014

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2014), sáng 19-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức chuyến về nguồn tại Trung ương Cục miền Nam - nơi thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2014), sáng 19-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức chuyến về nguồn tại Trung ương Cục miền Nam - nơi thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Cán bộ ngành kiểm tra Đảng của tỉnh Đồng Nai sinh hoạt truyền thống tại Trung ương Cục miền Nam. (Ảnh: P.Hằng)
Cán bộ ngành kiểm tra Đảng của tỉnh Đồng Nai sinh hoạt truyền thống tại Trung ương Cục miền Nam. (Ảnh: P.Hằng)

Tại đây, đồng chí Hoàng Thị Lài, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã ôn lại truyền thống ngành kiểm tra Đảng nói chung và truyền thống ngành kiểm tra Đảng của tỉnh Đồng Nai nói riêng. Đồng chí cho biết, 66 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng;  chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Các thành viên đoàn Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai dâng hương tại Trung ương cục miền Nam
Các thành viên đoàn Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai dâng hương tại Trung ương cục miền Nam. (Ảnh: P.Hằng)

Đối với ngành kiểm tra Đảng của tỉnh Đồng Nai, được thành lập đầu năm 1976, đến nay đã trải qua 38 năm hoạt động, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh ngày càng được củng cố, kiện toàn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật Đảng hàng năm đều đạt 100%; tỷ lệ đảng viên vi phạm giảm dần qua các năm.

Phương Hằng

 

 

Tin xem nhiều