Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng lực lượng công an gắn bó mật thiết với nhân dân

04:10, 23/10/2014

(ĐN) - Ngày 23-10, Công an tỉnh tổ chức buổi tọa đàm: "Công an tỉnh lắng nghe ý kiến góp ý của UBMTTQ tỉnh và các ngành, đoàn thể" về xây dựng lực lượng công an nhân dân.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh buổi tọa đàm

(ĐN) - Ngày 23-10, Công an tỉnh tổ chức buổi tọa đàm: "Công an tỉnh lắng nghe ý kiến góp ý của UBMTTQ tỉnh và các ngành, đoàn thể" về xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Tại buổi tọa đàm, phần lớn các ý kiến tập trung vào những vấn đề như: thái độ phục vụ nhân dân; nâng cao khả năng nắm bắt nghiệp vụ, pháp luật, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn bức xúc về các tệ nạn xã hội đang diễn biến phức tạp; an toàn giao thông chưa được đảm bảo..., đồng thời đề nghị cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho phù hợp và gần gũi với nhân dân…

Đại tá Ngô Minh Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh đã thông báo một số kết quả về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an Đồng Nai. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh xảy ra 1.320 vụ phạm pháp hình sự (giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2013); tội phạm về kinh tế, ma túy giảm nhưng diễn biến phức tạp; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả.

Ban giám đốc Công an tỉnh cũng đã tiếp thu những góp ý thẳng thắn, chân thành của đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành, đoàn thể, đồng thời cho biết sẽ khắc phục, sửa chữa những sai sót để phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong đó, sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực xảy ra trong lực lượng công an; luôn nêu cao tinh thần công an nhân dân tận tụy trong công tác, vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thanh Hải

 

 

Tin xem nhiều