Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu 7 ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây – Trường Sa

09:11, 25/11/2014

(ĐN)- Sáng 25-11, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm thủ tục  đưa 7 ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây – Trường Sa về Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định).

(ĐN)- Sáng 25-11, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm thủ tục  đưa 7 ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây – Trường Sa về Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Ông Nguyễn Đức Toàn, Thuyền trưởng tàu cá BĐ 96801 TS xúc động rưng rưng nước mắt nói trước khi lên xe về Bình Định: “Chúng tôi cảm ơn các chiến sĩ Hải quân, Biên phòng. Nếu không có các anh, chúng tôi đã bỏ mạng ở biển rồi”.

Tàu của hải đoàn 129 lai dắt tàu cá BĐ 96801 TS về đất liền sáng 24-11
Tàu của Hải đoàn 129 lai dắt tàu cá BĐ 96801 TS về đất liền sáng 24-11

Sự việc được ông Toàn kể lại: ngày 18-11, tàu đánh cá BĐ 96801 TS do ông  làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân đang câu cá ngừ đại dương tại đảo Đá Tây A thuộc quần đảo Trường Sa thì bị vỡ lốc máy không khắc phục được. Thời điểm ấy, sóng to, gió lớn cấp 7. Trước nguy cơ bị sóng nhấn chìm tàu, ông Toàn đã phát tín hiệu cứu hộ, cứu nạn.

Nhận được tin cấp cứu khẩn cấp, tàu Biển Đông 20 (HQ-712) và tàu HQ 739 thuộc Hải Đoàn 129 Hải quân đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa, hành quân khẩn cấp đến tọa độ cứu hộ tàu BĐ 96801 TS, tổ chức đón ngư dân lên tàu và lai dắt về đất liền sáng 24-11. Tại đây, Lãnh đạo Hải đoàn 129 đã đón tiếp, thăm hỏi, động viên tư tưởng các ngư dân và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hải đoàn 129 Hải quân là đơn vị làm nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, có nhiều công lao trong cứu vớt ngư dân gặp nạn trên biển. Từ đầu năm 2014 đến nay, các tàu của Hải đoàn đã cứu hộ 7 tàu cá, 94 ngư dân an toàn.

 Mai Thắng

 

 

 

 

  

Tin xem nhiều