Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có 2 kỷ lục Việt Nam mới

08:11, 23/11/2014

(ĐN)- Tối 22-11, tại TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 29 và Hành trình quảng bá điểm đến hấp dẫn Việt Nam lần thứ 1 năm 2014 do Tổ chức kỷ lục Việt Nam thực hiện.

(ĐN)- Tối 22-11, tại Trung tâm Hội nghị TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 29 và Hành trình quảng bá điểm đến hấp dẫn Việt Nam lần thứ 1 năm 2014 do Tổ chức kỷ lục Việt Nam thực hiện. Tham gia chương trình, ngoài các kỷ lục gia Việt Nam, còn có sự hiện diện của các kỷ lục gia và tổ chức kỷ lục đến từ các nước: Lào, Campuchia, Ấn Độ. 

Ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đón nhận giấy xác lập kỷ lục Việt Nam “Tốp 5 Văn miếu cổ đánh dấu nền học vấn lâu đời ở Việt Nam”
Ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đón nhận giấy xác lập kỷ lục Việt Nam “Tốp 5 Văn miếu cổ đánh dấu nền học vấn lâu đời ở Việt Nam”

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho 39 cá nhân và tập thể trong cả nước. Trong đó, Đồng Nai được trao 2 kỷ lục Việt Nam là: Trung tâm Văn miếu Trấn Biên (TP.Biên Hòa) nhận bằng xác lập kỷ lục là “Tốp 5 Văn miếu cổ đánh dấu nền học vấn lâu đời ở Việt Nam” và tác phẩm mỹ thuật “Chiến sĩ hải quân” của tác giả Nguyễn Quốc Trọng (ngụ TP.Biên Hòa) được trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam vì là “Bức tranh chủ đề Chiến sĩ hải quân vẽ bằng bút sắt trên gỗ lớn nhất”.

Dịp này, Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT công ty đầu tư và phát triển golf  Long Thành (Đồng Nai) là một số 13 cá nhân được Viện Hàn lâm Khoa học sáng tạo thế giới tôn vinh và trao đĩa vàng danh dự vì có nhiều đóng góp trong các hoạt động nghiên cứu, văn hóa trong nước.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao bằng chứng nhận Kỷ lục châu Á cho 4 kỷ lục của Việt Nam, gồm: “Lá cờ Phật giáo bằng xôi lớn nhất” (Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây), “Người cao tuổi 4 lần chinh phục đỉnh Fansifan” (ông Huỳnh Văn Ráng), “Bộ sưu tập tem dị hình và chất liệu có số lượng nhiều nhất Việt Nam” (ông Hàn Tấn Quang), “Tượng Bồ đề Đạt ma bằng gỗ nu nghiến lớn nhất” (ông Nguyễn Xuân Hòa)…

Sông Thao

Tin xem nhiều