Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai hỗ trợ đầu tư nông nghiệp tại Campuchia

07:11, 24/11/2014

(ĐN)- Ngày 24-11, Đoàn đại biểu Quốc hội Đảng nhân dân Campuchia do ông Chea Cheth, Chủ tịch Ủy ban Tài chính - ngân hàng và kiểm toán làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 24-11, Đoàn đại biểu Quốc hội Đảng nhân dân Campuchia do ông Chea Cheth, Chủ tịch Ủy ban Tài chính - ngân hàng và kiểm toán làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Đồng Nai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng quà lưu niệm cho ông Chea Cheth
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng quà lưu niệm cho ông Chea Cheth

Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường cho biết, Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Trong 47 năm qua, hai nước luôn theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Riêng tỉnh Đồng Nai luôn xem trọng tình hữu nghị, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước và góp phần vào việc củng cố, phát triển quan hệ tốt đẹp với các địa phương của Campuchia.

Từ năm 2009, Đồng Nai đã ký bản ghi nhớ với tỉnh Kampong Thom, Kampong Cham. Sau đó, tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm và làm việc với hai tỉnh. Qua khảo sát, tỉnh Đồng Nai cũng đã hỗ trợ xây dựng vườn chồi giống điều, hỗ trợ chuyển giao giống, kỹ thuật trồng cây điều cho năng suất chất lượng cao.        

Theo ông Chea Cheth, nhân dân Campuchia rất biết ơn Việt Nam vì đã giúp nước này thoát khỏi chế độ diệt chủng và thời gian qua, Việt Nam cũng như Đồng Nai đã có nhiều giúp đỡ Campuchia để phát triển công nghiệp, nông nghiệp. Vì thế, phía Campuchia rất mong Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục hỗ trợ và mở rộng đầu tư vào nước này.

                                    Hương Giang

 

Tin xem nhiều