Báo Đồng Nai điện tử
En

Phó Thủ tướng Đức thăm Nhà máy Bosch Việt Nam

09:11, 20/11/2014

(ĐN)- Chiều 20-11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức Sigmar Gabriel đã đến thăm Trung tâm đào tạo nghề TGA đặt tại Nhà máy Bosch Việt Nam (KCN Long Thành).

(ĐN)- Chiều 20-11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức, ông Sigmar Gabriel đã đến thăm Trung tâm đào tạo nghề TGA đặt tại Nhà máy Bosch Việt Nam (Khu công nghiệp Long Thành). Cùng dự buổi làm việc với Phó Thủ tướng Đức có Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường (áo trắng) bắt tay chào đón Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Đức
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường (áo trắng) bắt tay chào đón Phó thủ tướng Đức

Tại Trung tâm TGA - nơi Bosch đang đào tạo nâng cao về lý thuyết và thực hành cho 46 học viên đầu tiên, theo mô hình đào tạo kép (Dual System) tiên tiến của Tập đoàn Bosch hợp tác với Trường cao đẳng nghề Lilama 2 (huyện Long Thành) - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng kinh tế và năng lượng Đức khẳng định, mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đã mở đường cho việc nâng cao chuẩn về kỹ năng nghề tại Việt Nam.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Đức, ông Sigmar Gabriel phát biểu trong chuyến thăm Trung tâm đào tạo TGA của Nhà máy Bosch Việt Nam
Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel phát biểu tại Trung tâm đào tạo TGA của Nhà máy Bosch Việt Nam

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cho rằng, những sáng kiến như việc hợp tác giữa Bosch và Lilama 2 là một sự nỗ lực tiên phong và là một ví dụ điển hình cho nhiều công ty và các trường dạy nghề khác tại Việt Nam.

Đại diện Nhà máy Bosch Việt Nam giới thiệu hoạt động với Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Đức, ông Sigmar Gabriel
Đại diện Nhà máy Bosch Việt Nam giới thiệu với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Đức về hoạt động của nhà máy

Hơn 6 năm, kể từ khi chính thức hoạt động tại Việt Nam, Bosch đã đầu tư 340 triệu USD vào nhà máy ở Đồng Nai, đồng thời nâng lực lượng lao động lên khoảng 2.000 người và trở thành một trong những công ty công nghệ cao châu Âu lớn nhất tại Việt Nam.

Thăm các học viên đang thực hành tại Trung tâm TGA của Bosch Việt Nam
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường trao đổi với Phó Thủ tướng Đức khi đến thăm các học viên thực hành tại Trung tâm TGA của Bosch Việt Nam

Ông Võ Quang Huệ, Tổng giám đốc Công ty Bosch tại Việt Nam cho biết, công ty đã thiết lập chương trình đào tạo nghề kỹ thuật theo các chuẩn mực đào tạo nghề và thế mạnh sản xuất nổi tiếng của Đức, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng công nghệ cao cho lực lượng lao động địa phương. Bosch cam kết sẽ thúc đẩy cải tiến giáo dục, góp phần tích cực vào phát triển hệ thống đào tạo nghề tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều