Báo Đồng Nai điện tử
En

Từ ngày 1-12, Ga Biên Hòa sẽ bán vé tết

07:11, 23/11/2014

(ĐN)- Theo thông tin từ Ga Biên Hòa, từ ngày 1-12-2014, ga sẽ chính thức bán vé Tết Nguyên đán qua mạng cho các khách hàng có nhu cầu mua vé ra Nha Trang, các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

(ĐN)- Theo thông tin từ Ga Biên Hòa, từ ngày 1-12-2014, ga sẽ chính thức bán vé Tết Nguyên đán qua mạng cho các khách hàng có nhu cầu mua vé ra Nha Trang, các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Tàu hỏa tăng chuyến phục vụ dịp lễ 30-4 và 1-5.
Tàu hỏa tăng chuyến phục vụ dịp tết (ảnh: minh họa)

Những hành khách có nhu cầu mua vé tết có thể vào Website bán vé chính thức trên toàn quốc là: www.dsvn.vn để đặt vé. Website này luôn đăng tải thông tin đầy đủ về tình trạng vé, giúp hành khách dễ dàng biết tình trạng vé trống để lựa chọn ghế, lịch trình cho phù hợp.

Mỗi khách hàng đặt chỗ trên Website mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều. Về hình thức thanh toán, chậm nhất sau 48 giờ đặt vé thành công, hành khách phải đến ga trả tiền lấy vé hoặc đến các điểm giao dịch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thanh toán tiền vé.

Từ ngày 1 đến 4-12, ga Biên Hòa sẽ ưu tiên bán vé tết cho người già, người tàn tật và trẻ em; từ 5-12 sẽ bán vé tết đồng loạt cho mọi đối tượng. Vé Tết Nguyên đán sẽ ưu tiên giảm giá cho người già, tàn tật 20%, trẻ em 50%.

Dự kiến, trong dịp tết sẽ có 16 chuyến tàu nhanh và 2 chuyến tàu chậm chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội và theo chiều ngược lại. Các chuyến tàu trên hầu hết đều dừng tại Ga Biên Hòa, TX. Long Khánh để nhận và trả khách. Ngoài ra, còn tăng cường thêm 4 chuyến tàu chạy từ Vinh vào Sài Gòn và ngược lại. Giá vé tết Nguyên đán năm nay tương đương tết năm 2014. Trong đó, vé cao nhất là hơn 2,1 triệu đồng/vé và thấp nhất là gần 1,1 triệu đồng/vé.

Mái che cho hành khách chờ tàu ở Ga Biên Hòa đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: K.Thiết
Mái che cho hành khách chờ tàu ở Ga Biên Hòa đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: K.Thiết

Điều đáng mừng là năm nay hành khách giao dịch vé tại Ga Biên Hòa sẽ không phải chen chúc xô đẩy hay xếp hàng rồng rắn như những năm trước khi nhà ga Biên Hòa được đầu tư xây dựng mới có tổng diện tích mặt sàn gần 1 ngàn m2, vừa hoàn thành và đi vào hoạt động. Trong đó, phần lớn diện tích tầng trệt dành cho quầy bán vé và phòng đợi tàu của hành khách.

                       Khắt Thiết - Hương Giang

Tin xem nhiều