Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an xã đóng vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

10:12, 12/12/2014

(ĐN)- Chiều 12-12, tại hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2009-2014).

(ĐN)- Chiều 12-12, tại hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2009-2014).

Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: T.Danh
Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: T.Danh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái nhấn mạnh, công an xã là lực lượng bán chuyên trách nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng chí đề nghị qua đợt sơ kết lần này, các địa phương phải rút ra những tồn tại để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới. Tại các xã trọng điểm, Công an tỉnh phải bố trí lực lượng chính quy và phải hoàn thành trước quý I-2015. Ngoài ra, các địa phương cũng phải quan tâm đầu tư trang thiết bị, kinh phí hoạt động, chế độ… cho lực lượng công an xã để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương.

Thời gian qua, việc tuyển dụng, bố trí công an xã đã được các địa phương, các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí để đáp ứng yêu cầu xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở. Tuy nhiên, theo ấn định biên chế, đến nay toàn tỉnh số công an xã vẫn còn thiếu gần 300 người, trong khi đó số lượng công an xã xin nghỉ việc ngày càng nhiều. Trong 5 năm qua, đã có hơn 600 công an xin nghỉ việc. Đại diện Công an tỉnh cũng cho biết, đến nay việc tuyển chọn người vào lực lượng công an xã tại các địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân được xác định do áp lực công việc của công an xã rất lớn, nhưng chế độ lương và phụ cấp còn thấp không đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều