Báo Đồng Nai điện tử
En

Thứ trưởng Bộ GT-VT phê bình một số chủ đầu tư, nhà thầu

12:12, 06/12/2014

(ĐN)- Chiều 5-12, Thứ trưởng Bộ Giao thông - vận tải (GT-VT) Nguyễn Ngọc Đông đã làm việc với UBND tỉnh và chủ đầu tư các dự án cầu Đồng Nai, quốc lộ 1, quốc lộ 51, quốc lộ 20 và đường Võ Nguyên Giáp.

(ĐN)- Chiều 5-12, Thứ trưởng Bộ Giao thông - vận tải (GT-VT) Nguyễn Ngọc Đông đã làm việc với UBND tỉnh và chủ đầu tư các dự án cầu Đồng Nai, quốc lộ 1, quốc lộ 51, quốc lộ 20 và đường Võ Nguyên Giáp.

Phân làn không hợp lý khi thi công gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1. Ảnh: T.Toàn
Phân làn không hợp lý khi thi công gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1. Ảnh: T.Toàn

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho rằng trong thời gian qua, tại các dự án đang thi công vẫn có những vi phạm mặc dù đã được nhắc nhở nhiều. Các đơn vị thi công chỉ hứa nhưng không thực hiện nghiêm các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, các dự án hiện còn một số tồn tại, như: thiếu biển báo; thiếu người điều tiết giao thông và không chuyên nghiệp; nhiều đoạn không có đèn cảnh báo ban đêm; rãnh dọc thoát nước hai bên đường không được bổ sung nắp đậy; nhiều đoạn không sơn vạch tim đường kịp thời; bố trí dây chuyền thi công chưa hợp lý dẫn đến ùn tắc giao thông. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phê bình các chủ đầu tư, nhà thầu đã để xảy ra những tồn tại kéo dài và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và ban quản lý các dự án từ nay về sau phải thực hiện đúng theo cam kết. Đối với dự án quốc lộ 1 phải bố trí dây chuyền thi công hợp lý và tăng cường lực lượng điều tiết giao thông để tránh việc ùn tắc, khu vực dân cư phải hoàn thiện ngay rãnh thoát nước; dự án quốc lộ 51 khẩn trương hoàn thành đoạn còn lại và xây dựng phương án cho lưu thông 2 chiều tại khu vực thị trấn Long Thành. Dự án quốc lộ 20 phải cắm các biển báo tạm và kịp thời kẻ sơn đường. Với dự án cầu Đồng Nai, chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc việc thi công và có các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực này. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng đề nghị UBND tỉnh sớm giải phóng mặt bằng dứt điểm cho hai dự án cầu Đồng Nai và cầu La Ngà vào cuối tháng 12-2014.

Khắc Giới - Thanh Hải

 

Tin xem nhiều