Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy trên 1,5 tấn thịt cút bốc mùi hôi thối

05:12, 19/12/2014

(ĐN)- Vào khoảng 14h, ngày 19-12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội quản lý thị trường số 11, huyện Thống Nhất đã bất ngờ kiểm tra xe tải biển số 60C – 12 541 do tài xế Đinh Quang Vương (32 tuổi) ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom điều khiển...

(ĐN)- Vào khoảng 14h ngày 19-12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội quản lý thị trường số 11, huyện Thống Nhất đã bất ngờ kiểm tra xe tải biển số 60C – 12 541 do tài xế Đinh Quang Vương (32 tuổi) ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom điều khiển đang dừng đậu tại km số 01, QL 20, đoạn qua khu vực ấp Trần cao Vân, xã Bàu Hàm 2.

 xe có chởChiếc xe tải chở 25 thùng xốp, bên trong chứa cút đã qua xẻ thịt với tổng trọng lượng lên đến 1.552kg
Chiếc xe tải chở 25 thùng xốp, bên trong chứa cút đã xẻ thịt với trọng lượng lên đến 1.552kg

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có chở 25 thùng xốp, bên trong chứa cút đã qua xẻ thịt với tổng trọng lượng lên đến 1.552kg. Ban đầu làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Vinh khai nhận số cút trên được bà Đỗ Thị Loan, ngụ cùng xã Bắc Sơn thuê chở về xã Bắc Sơn, khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng là bà Loan khai nhận mua số cút trên ở ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất), sau đó xẻ thịt mang về chợ Bùi Chu thuộc xã Bắc Sơn và một số chợ của huyện Trảng Bom và TP.Biên Hòa tiêu thụ.

Do không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, chứng minh nguồn gốc, số thịt cút trên đã ngả màu, bốc mùi hôi thối, nên cơ lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao lại cho Trạm thu ý huyện Thống Nhất tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Hữu Thắng

               

 

Tin xem nhiều