Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra, làm rõ gần 76% vụ phạm pháp hình sự

09:01, 21/01/2015

(ĐN)- Theo Công an huyện Trảng Bom, năm 2014, lực lượng công an huyện đã điều tra, làm rõ gần 76% số vụ, riêng trọng án đạt 100%; bắt giữ và xử lý 341 đối tượng, triệt phá 40 băng nhóm tội phạm, thu hồi tài sản trị giá 1,3 tỷ đồng trả cho người bị hại.

(ĐN)- Theo Công an huyện Trảng Bom, năm 2014, trên địa bàn huyện xảy ra 204 vụ phạm pháp hình sự, tăng 8 vụ so với năm 2013, làm chết và bị thương 42 người. Lực lượng công an huyện đã điều tra, làm rõ gần 76% số vụ, riêng trọng án đạt 100%; bắt giữ và xử lý 341 đối tượng, triệt phá 40 băng nhóm tội phạm, thu hồi tài sản trị giá 1,3 tỷ đồng trả cho người bị hại. Trong đó, đáng chú ý nhất là vụ bắt giữ vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn, ngụ xã Đồi 61 sản xuất trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ lượng lớn ma túy đá, ma túy tổng hợp, thuốc lắc, 1 kiếm và 1 súng quân dụng. Về tai nạn giao thông, toàn huyện đã giảm 7 vụ, 7 người chết và bị thương so với năm 2013.

Tại hội nghị tổng kết năm 2014, Công an huyện xác định, trong năm 2015 sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; Phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án nghiêm trọng đạt hơn 90%, giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành; giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ vi phạm dưới 1%, tập trung xây dựng lực lượng công an huyện chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. 

Văn Hải

Tin xem nhiều