Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao ban quý I khối Văn hóa – xã hội

05:01, 29/01/2015

(ĐN)- Ngày 29-1, tại cuộc họp giao ban khối Văn hóa – xã hội quý I năm 2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí nhấn mạnh, trong năm 2015, các sở, ngành và địa phương cần tiếp tục kiểm tra, rà soát để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải.

(ĐN)- Ngày 29-1, tại cuộc họp giao ban khối Văn hóa – xã hội quý I năm 2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí nhấn mạnh, trong năm 2015, các sở, ngành và địa phương cần tiếp tục kiểm tra, rà soát để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải.

Đại diện Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại diện Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, ngành Văn hóa, thể thao và du lịch tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng xuân Ất Mùi và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; chuẩn bị kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; sớm xây dựng đề án liên quan đến kinh phí hoạt động, nhân sự của các Trung tâm Văn hóa thể thao, học tập cộng đồng.

Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục triển khai đề án Sữa học đường và các chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với huyện Định Quán rà soát, hoàn tất thủ tục để chuyển đổi cơ sở vật chất của 2 trường học trên địa bàn huyện.

Ngành Y tế phối hợp thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chú trọng đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2015; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội như: tuyển mới, đào tạo nghề cho lao động, thực hiện các chế độ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các sở, ngành cần chú ý hơn nữa đến công tác công vụ ở đơn vị mình, tăng cường các hoạt động tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệm với các địa phương khác, kể cả nước ngoài.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều