Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc đón nhận danh hiệu Nông thôn mới

03:01, 31/01/2015

(ĐN)- Ngày 31-1, huyện Xuân Lộc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới...

[links()](ĐN)- Ngày 31-1, huyện Xuân Lộc đã tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng và đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (video clip). Các đồng chí: Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng nhiều cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang sinh sống trong huyện đã đến dự.

3.	Đc Trần Đình Thành trao huy hiệu 50, 55 và 65 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên cao tuổi
Đồng chí Trần Đình Thành gắn Huy hiệu 50, 55 và 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Nguyễn Minh Nhật đã ôn lại truyền thống lịch sử 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, kêu gọi các thế hệ trẻ của huyện luôn noi theo tấm gương đàn anh đi trước, nỗ lực hết mình trong học tập, lao động để từng bước đưa huyện Xuân Lộc nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung đạt được nhiều thành tựu mới trong mọi lĩnh vực.

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Trần Minh Nhật tặng hoa cho các mẹ VNAH
Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Nguyễn Minh Nhật tặng hoa cho các mẹ Việt Nam anh hùng

Được biết, đến nay huyện Xuân Lộc đã có 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 85,7%). 2 xã còn lại là Xuân Trường và Xuân Thành đều đạt 18/19 tiêu chí, còn vướng tiêu chí giao thông nông thôn (đã thực hiện được 70%). Huyện cũng đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hiến cây trồng, vật kiến trúc…, với số tiền gần 56,4 tỷ đồng. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 37,6 triệu đồng/người/năm, tăng 3 lần so với năm 2008.

Lãnh đạo huyện Xuân Lộc nhận hoa và logo nông thôn mới do Tỉnh ủy trao tặng
Lãnh đạo huyện Xuân Lộc nhận hoa và logo nông thôn mới do Tỉnh ủy trao tặng

Đạt được những kết quả nói trên là nhờ địa phương đã tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng chuyên canh cho thu nhập cao. Ngoài ra, huyện đã tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đặc biệt là xen canh vụ lúa và vụ bắp với trên 10.230 hécta, giúp tăng giá trị sản xuất lên 60%. Giá trị sản xuất thu hoạch trên 1 hécta diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản qua đó đã đạt 115,5 triệu đồng/hécta.

Ngày 31-12-2014 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định công nhận huyện Xuân Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ

Các tầng lớp nhân dân trong huyện nô nức đi dự lễ
Các tầng lớp nhân dân trong huyện nô nức đi dự lễ
Gắn huy hiệu nông thôn mới cho đại biểu về dự lễ
Gắn huy hiệu nông thôn mới cho đại biểu về dự lễ
8.	Đc Trần Đình Thành và Võ Văn Chánh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể góp sức xây dựng nông thôn mới ở Xuân Lộc
Các đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong xây dựng nông thôn mới ở Xuân Lộc
Lãnh đạo huyện Xuân Lộc đón nhận danh hiệu nông thôn mới
Lãnh đạo huyện Xuân Lộc đón nhận danh hiệu nông thôn mới

Tin, ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều