Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát động dự án "Đi tới trường an toàn – về đến nhà an toàn"

04:01, 27/01/2015

(ĐN)- Ngày 27-1, tại Trường THCS Phước Thái (huyện Long Thành), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu tại Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ phát động triển khai dự án "Đi tới trường an toàn – về đến nhà an toàn".

(ĐN)- Ngày 27-1, tại Trường THCS Phước Thái (huyện Long Thành), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu tại Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ phát động triển khai dự án “Đi tới trường an toàn – về đến nhà an toàn”.

Ông Lê Gia Tiến, Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Giám đốc dự án trao mũ bảo hiểm cho các giáo viên trong buổi lễ phát động. (Ảnh: Bình An)
Ông Lê Gia Tiến, Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Giám đốc dự án trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh trong buổi lễ phát động. (Ảnh: Bình An)

Được biết, dự án được triển khai thí điểm tại hai trường: tiểu học Phước Thái và THCS Phước Thái (huyện Long Thành) từ nay đến hết tháng 6-2015, nhằm giảm tỷ lệ tử vong và thương tích do tai nạn đường bộ liên quan đến học sinh tại Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng. Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh cung cấp tài liệu, trang thiết bị, tổ chức tập huấn, hội thảo, xây dựng và tổ chức chương trình giáo dục an toàn ngoại khóa… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Trước đó, dự án được triển khai tại tỉnh Hà Nam vào năm 2013 và đã đạt được kết quả rất tốt.

Hạnh Dung

 

 

 

Tin xem nhiều