Báo Đồng Nai điện tử
En

Rủ nhau trộm phuộc nhún

11:01, 26/01/2015

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Hữu Trình (27 tuổi), Nguyễn Đức Anh (26 tuổi), Nguyễn Văn Anh (24 tuổi, cùng ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) về hành vi trộm cắp tài sản...

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Hữu Trình (27 tuổi), Nguyễn Đức Anh (26 tuổi), Nguyễn Văn Anh (24 tuổi, cùng ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) về hành vi trộm cắp tài sản; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng: Ngô Văn Thanh (41 tuổi, ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), Nguyễn Thái Sơn (29 tuổi), Đào Xuân Tráng (27 tuổi, cùng ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trình là công nhân kho bộ phận quản lý sản xuất của Công ty Kaifa (Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom). Vào ngày 2-1-2015, khi đang làm việc trong công ty (ca từ 9-22 giờ) Trình nảy sinh ý định trộm cắp phuộc nhún xe máy của công ty. Trình điện thoại cho Đức Anh, Đức Anh rủ thêm Văn Anh đứng phía ngoài hàng rào công ty để Trình trộm cắp hàng quăng ra ngoài hàng rào cho Anh.

Sau khi trộm được 10 cặp phuộc nhún, cả hai đã nhờ Ngô Văn Thanh, Nguyễn Thái Sơn, Đào Xuân Tráng tìm người mua. Thanh, Tráng, Sơn bán 4 cặp phuộc nhún cho Hứa Thái Hòa (27 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu) được gần 900 ngàn đồng, bán cho Đặng Thái Truyền (40 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom) 2 cặp được 300 ngàn đồng và bán cho Huỳnh Thành Anh (29 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom) 2 cặp được 300 ngàn đồng. Tổng tài sản thiệt hại của công ty là gần 4 triệu đồng.

Vào ngày 5-1, Công ty Kaifa kiểm tra máy camera phát hiện sự việc nên báo cho công an điều tra xử lý.

Các đối tượng Hòa, Truyền, Thành Anh chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên sẽ xử lý sau.

Tố Tâm

Tin xem nhiều