Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai chậm, 56 dự án nhà ở thương mại bị thu hồi

05:01, 30/01/2015

(ĐN)- Ngày 30-1, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2015. Các đồng chí: Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

(ĐN)- Ngày 30-1, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2015. Các đồng chí: Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho Sở Xây dựng Đồng Nai
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng cờ thi đua của Bộ cho Sở Xây dựng Đồng Nai

Theo Sở xây dựng, trong năm 2014, toàn ngành đã thực hiện giá trị sản xuất hơn 18.200 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp đạt 95%, diện tích cây xanh toàn đô thị đạt 1-2 m2/người. Bên cạnh đó, Sở cũng đã triển khai các dự án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai, quy hoạch xung quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành, điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2014, tỉnh đã hoàn thành 875 căn nhà ở xã hội với diện tích sàn 55 ngàn m2;  quy hoạch 268 dự án nhà ở thương mại với tổng diện tích đất quy hoạch gần 11.400 hécta. Hiện đã có 57 dự án nhà ở hoàn thành với hơn 1 ngàn hécta, đang triển khai 155 dự án và thu hồi 56 dự án với diện tích gần 2.800 hécta do chậm triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh ghi nhận những kết quả ngành xây dựng đã đạt được và yêu cầu thời gian tới, ngành hoàn thiện quy hoạch để kết nối phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời tiếp tục thực hiện nhà ở xã hội nhưng khảo sát kỹ nhu cầu, tránh xây dựng xong không người ở gây lãng phí và tăng cường phối hợp với địa phương kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép.

                          Hương Giang

 

 

 

 

Tin xem nhiều