Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẫn còn hạn chế trong việc phát hiện tham nhũng

04:01, 22/01/2015

(ĐN)- Ngày 22-1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2015. Tại điểm cầu Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã đến dự.

(ĐN)- Ngày 22-1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2015. Tại điểm cầu Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Năm 2014, toàn ngành đã phát hiện nhiều vụ vi phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 51.500 tỷ đồng. Các cơ quan nhà nước cũng đã tiếp nhận gần 393.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (tăng 3,2% so với năm 2014) với gần 235.000 đơn thư. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành thanh tra đã phát hiện 63 vụ, 77 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 15,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 13,8 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 27 vụ với 25 đối tượng.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong năm 2014, ngành thanh tra đã thực hiện tốt việc tiếp công dân, nên nhiều địa phương không phát sinh thêm các vụ khiếu kiện đông người. Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thu hồi gần 75% tài sản sau thanh tra.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cho rằng, kết quả thực hiện Luật tiếp công dân chưa đồng đều tại một số địa phương. Mặt khác, việc phát hiện các cơ quan, tổ chức tham nhũng còn hạn chế, chưa tương xứng với tình hình vi phạm. Phó thủ tướng đề nghị, trong năm 2015, các địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường đối thoại với công dân, giải quyết bức xúc của người dân tránh hình thức.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều