Báo Đồng Nai điện tử
En

Chợ hoa xuân trước giờ đóng cửa

01:02, 18/02/2015

(ĐN) – Chợ hoa xuân trước giờ đóng cửa vào trưa ngày 30 tháng chạp, người mua hoa ùn ùn đổ về chợ. Cả người mua, người bán đều hối hả vì chợ hoa chuẩn bị dọn hàng nghỉ bán.

(ĐN) – Chợ hoa xuân trước giờ đóng cửa vào trưa ngày 30 tháng chạp, người mua hoa ùn ùn đổ về chợ. Cả người mua, người bán đều hối hả vì chợ hoa chuẩn bị dọn hàng nghỉ bán.

Khách mua ùn ùn đổ về chợ hoa trước giờ đóng cửa
Khách mua ùn ùn đổ về chợ hoa trước giờ đóng cửa (ảnh: Lê Quyên)

Kết thúc chợ hoa năm nay, người bán buồn nhiều hơn vui, vì lượng hàng tồn còn khá nhiều. Đa số các loại hoa đều giảm đến 50%, thậm chí có loại giảm đến 70% so với ngày đầu mở chợ để giải quyết hàng tồn. 

Chợ hoa hối hả cảnh mua bán trước giờ đóng cửa
Chợ hoa hối hả cảnh mua bán trước giờ đóng cửa (ảnh: Lê Quyên)
Xe ba gác chở hàng “đắt” khách giờ cuối năm
Xe ba gác chở hàng “đắt” khách giờ cuối năm (ảnh: Lê Quyên)
Trưa 30 tết, hoa mai còn tồn nhiều
Trưa 30 tết, hoa mai còn tồn nhiều (ảnh: Lê Quyên)
Dòng hoa chậu nhỏ giảm giá mạnh
Dòng hoa chậu nhỏ giảm giá mạnh (ảnh: Lê Quyên)
Quất kiểng giảm giá
Quất kiểng giảm giá (ảnh: Lê Quyên)
Những chậu cúc còn lại chờ khách mua
Những chậu cúc còn lại chờ khách mua (ảnh: Lê Quyên)
Người bán tranh thủ “xả hơi” khi khách chọn hoa
Người bán tranh thủ “xả hơi” khi khách chọn hoa (ảnh: Lê Quyên)
Hoa ly ngày 28 tết bán với giá 250 ngàn đồng/bó, nay chỉ còn 100 ngàn đồng/bó
Hoa ly ngày 28 tết bán với giá 250 ngàn đồng/bó, nay chỉ còn 100 ngàn đồng/bó (ảnh: Kim Vũ)
Sự mệt mỏi và nỗi buồn của nhiều chủ vựa hoa xuân
Sự mệt mỏi và nỗi buồn của nhiều chủ vựa hoa xuân (ảnh: Kim Vũ)

Bình Nguyên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích